Tuổi trẻ Hải quân xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQVN -

Tuổi trẻ Hải quân là lực lượng đông đảo, có vai trò rất quan trọng, xung kích trên các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tuổi trẻ Hải quân tiếp tục có bước phát triển toàn diện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xứng đáng xây dựng Đảng bộ và Quân chủng trong giai đoạn mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên, vị trí vai trò của tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ; những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, trực tiếp là sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Hải quân; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan và cán bộ chính trị các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức hoạt động theo hướng bài bản, đồng bộ, có nền nếp thường xuyên và hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị coi trọng phát huy cao hiệu quả cơ chế tiến hành công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội, phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, những thanh niên có trình độ cao, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào Quân chủng, xây dựng, phát triển lực lượng mới, hiện đại; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ, tạo nguồn phát triển lâu dài cho Quân chủng.

Giờ học thực hành chuyên ngành tên lửa-pháo tàu ở Học viện Hải quân. Ảnh: Hồ Anh Mão

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, nhất là lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối và nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, Đoàn. Nhận thức và ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; truyền thống của dân tộc, Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đoàn, nhất là truyền thống và những thành tích, chiến công vẻ vang của Quân chủng, đơn vị được nâng cao. Tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật, kỷ cương gắn với bồi dưỡng kỹ năng sống, phương pháp ứng xử… Quan tâm giáo dục sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, nhất là tình hình trên các vùng biển, đảo; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách của ta trong giải quyết tranh chấp trên biển; vai trò, trọng trách của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Đặc biệt coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, ĐVTN khi được công tác, cống hiến sức mình xây dựng Quân chủng hiện đại-Lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc.

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục đã trực tiếp góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ với khí thế mới trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân chủng gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trung ương Đoàn và tuổi trẻ Quân đội, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Bằng nhiều biện pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân chủng đã khơi dậy nguồn sức mạnh nội lực, tiềm năng sáng tạo, ý chí phấn đấu, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến vươn lên, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, mọi nhiệm vụ.

Đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ được tuyển chọn đào tạo xây dựng các đơn vị mới, hiện đại của Quân chủng như Tàu ngầm Chiến dịch, Không quân Hải quân, Tàu hộ vệ tên lửa, Tàu tên lửa tấn công nhanh, Tên lửa bờ biển, Đặc công Hải quân, thông tin, ra đa, trinh sát, tác chiến điện tử… dù ở trong hay ngoài nước, đều nêu cao trách nhiệm chính trị, nỗ lực thi đua với thời gian, dành hết tâm trí cho học tập, huấn luyện với khát vọng cháy bỏng có thể nhanh chóng tiếp nhận, làm chủ và làm chủ vững chắc, sử dụng thành thạo, hiệu quả VKTBKT mới, hiện đại, sớm đưa trang bị kỹ thuật vào đội hình chung, nâng cao vị thế, khả năng và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Tuổi trẻ Tàu 016-Quang Trung tự tin tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Liên bang Nga năm 2019. Ảnh: Vũ Hưởng

Cán bộ, ĐVTN ở các đơn vị tàu làm nhiệm vụ trực SSCĐ, quản lý bảo vệ biển, đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển của ta, hay vận tải, tìm kiếm, cứu nạn trên biển; lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đài trạm ra đa nơi núi cao, đảo xa… luôn nêu cao ý chí quyết tâm, SSCĐ, hy sinh bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, báo cáo kịp thời, chính xác; kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, mưu trí, xử trí linh hoạt, đúng đối sách các tình huống, giữ vững chủ quyền, bảo vệ các quyền, lợi ích của ta và tình hình ổn định trên biển; bảo vệ tính mạng, tài sản và hoạt động lao động sản xuất của nhân dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tuổi trẻ Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân và các trung tâm huấn luyện trong toàn Quân chủng, dù trên giảng đường, khi thực hành, thực tập hay rèn luyện ngoài thao trường nắng lửa... vẫn hừng hực khí thế thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Học giỏi, rèn nghiêm”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện giỏi”...

Cán bộ, ĐVTN Viện Kỹ thuật Hải quân, các đơn vị nghiên cứu biển, đơn vị bảo đảm kỹ thuật, hậu cần như các nhà máy, kho, trạm, bệnh viện... đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn xung kích vào những phần việc mới, việc khó... tạo bước chuyển đột phá trong thiết kế, chế tạo, cải hoán, nâng cấp, sản xuất, sửa chữa VKTBKT, vật chất hậu cần... đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hoạt động trong các môi trường phức tạp của bộ đội.

Tuổi trẻ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn luôn là lá cờ đầu trong khối các đơn vị doanh nghiệp của Quân chủng, nêu cao vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển, giữ vững vị thế đơn vị kinh doanh, khai thác cảng container lớn nhất Việt Nam, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất.

Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các tổ chức đoàn như: “Tổ chức đoàn huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”; “Chi đoàn 3 nhất”; “Chi đoàn tàu quyết thắng”; “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”; “Đảo thanh niên”; “Câu lạc bộ tài năng trẻ”; “Tổ, nhóm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Tổ cờ đỏ thanh niên”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Tổ chức đoàn tham gia sản xuất kinh doanh giỏi”...

Vừa xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức đoàn các cấp vừa nêu cao vai trò xung kích, đi đầu thực hiện những việc khó, việc mới, các công trình, phần việc có ý nghĩa; đột phá chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nhất là thực hiện “3 xây, 3 chống”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, cầu thị tiến bộ, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng cảnh quan, môi trường cơ quan, đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng người ĐVTN có lối sống văn hoá và phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật. Các phong trào, cuộc vận động, chương trình hoạt động xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng cũng được các cơ sở đoàn thường xuyên hưởng ứng và thực hiện tốt như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Học kỳ trong Quân đội”, “Trải nghiệm Quân đội”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Sau giờ huấn luyện ở Nhà giàn DK1. Ảnh: Tuấn Đức

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ĐVTN các đơn vị đã triển khai Chương trình “Thanh niên Hải quân chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Hàng nghìn cán bộ, ĐVTN tham gia sản xuất dung dịch rửa tay, khẩu trang kháng khuẩn cung cấp cho nhân dân trên địa bàn đóng quân kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tiếp nhận, phục vụ cách ly hàng trăm công dân về nước từ các vùng dịch bảo đảm an toàn; vận chuyển, cung cấp, giúp đỡ hơn 10 nghìn m3 nước ngọt giúp đỡ bà con vùng hạn mặn; tham gia cấp cứu, cứu nạn hàng chục tàu cá và hàng trăm ngư dân bị nạn trên biển… Những việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân cả nước, là minh chứng vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân chủng.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng những thành tích đạt được, tuổi trẻ Hải quân từ cơ quan Quân chủng đến đơn vị cơ sở, từ đất liền đến đảo xa đã và đang đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động xung kích, tình nguyện. Các tổ chức đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết, giáo dục, định hướng cán bộ, ĐVTN; hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Trong 5 năm (2016-2020), tuổi trẻ toàn Quân chủng đã có 185 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội, trong đó có 73 công trình, sáng kiến đạt giải (4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba, 33 giải Khuyến khích); 209 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh, trong đó có 190 công trình, sáng kiến đạt giải (45 giải A, 95 giải B, 37 giải C và 13 giải Khuyến khích).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn