Chủ nhiệm hậu cần năng động, trách nhiệm

HQ Online -

Đó là Trung tá Khổng Minh Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, một trong những gương mặt được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chủ nhiệm Hậu cần xuất sắc nhất Quân chủng năm 2022”. Những năm qua, anh đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiều giải pháp xây dựng ngành hậu cần Lữ đoàn 172 đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Với trách nhiệm của người đứng đầu Ngành hậu cần Lữ đoàn, Khổng Minh Dũng thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên và nghị quyết cấp mình; đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành hậu cần; nhất là chính quy trong huấn luyện, SSCĐ. Kế hoạch huấn luyện hằng năm được xây dựng sát với địa bàn, đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị hiện có; tập trung vào nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần cho những nhiệm vụ đi biển đột xuất, dài ngày, các dịp cao điểm... Anh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ngành mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác.

Trung tá Khổng Minh Dũng kiểm tra thực phẩm trước khi lên tàu thực hiện nhiệm vụ

Khổng Minh Dũng thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên  đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” sâu rộng, thiết thực; triển khai nhiều biện pháp cải thiện, nâng cao sức khỏe, đời sống của bộ đội. Nhờ đó, quân số khỏe của Lữ đoàn hàng năm đạt 98,55%. Tổ chức tăng gia sản xuất, chế biến đạt 100,8% kế hoạch năm; 6/6 đơn vị đạt “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Anh còn chỉ đạo ngành phát huy nội lực, công sức bộ đội sửa chữa, củng cố doanh cụ, doanh trại, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xăng dầu, ngân sách đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả…

Dấu ấn rõ nét của Khổng Minh Dũng là thông qua các hội thi như: Hội thi “Đơn vị xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch, đẹp” cấp Vùng, Lữ đoàn 172 đạt giải Nhất. Trong Hội thi “4 chuyên ngành hậu cần và chủ nhiệm hậu cần trung, lữ đoàn trưởng giỏi Quân chủng lần thứ 2”, năm 2022, Lữ đoàn đạt giải Nhì nội dung 4 chuyên ngành hậu cần, giải Nhất chuyên ngành Quân y, giải Ba chuyên ngành xăng dầu; cá nhân Trung tá Dũng đoạt giải Nhất chủ nhiệm hậu cần giỏi.

Anh chia sẻ kinh nghiệm: “Trong các nội dung thi, phần thi xây dựng và báo cáo kế hoạch hậu cần chiến đấu là khó nhất. Đây cũng là công việc gắn với nhiệm vụ của chủ nhiệm hậu cần khi có tình huống xảy ra. Để thực hiện tốt nội dung này có 3 yếu tố quan trọng nhất là: Phải hiểu được ý định và quyết tâm chiến đấu của lữ đoàn trưởng; nắm chắc chỉ lệnh của hậu cần Vùng nhất là về công tác tổ chức lực lượng hậu cần; nắm chắc thực lực, khả năng hậu cần của lữ đoàn cũng như lực lượng và năng hậu cần của đơn vị ta trên địa bàn chiến đấu.

Đại tá Đỗ Ngọc Hiểu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 nhận xét: Đồng chí Khổng Minh Dũng là cán bộ trẻ, năng lực công tác tốt, năng động, tâm huyết và rất trách nhiệm. Mong rằng, thời gian tới, đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều đóng góp hơn nữa góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD, mẫu mực, tiêu biểu.

Minh Phát

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn