Vùng 5 chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Vùng 5 Hải quân thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào đơn vị đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ.

Báo Hải quân Việt Nam trân trọng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về công tác phối hợp của Vùng 5 với các lực lượng chức năng tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam.

Vùng tổ chức hội nghị hiệp đồng tăng cường lực lượng, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển

Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 rời cảng làm nhiệm vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Tàu 796 và Bộ đội Biên phòng Cà Mau trao đổi nghiệp vụ

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 620 tăng cường quan sát, phát hiện, thông báo cho các lực lượng khi phát hiện tàu cá từ vùng biển nước ngoài về Việt Nam

Ca nô 111, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 tuần tra trên biển

Tổ công tác Vùng 5 và lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra tàu cá từ vùng biển Cam-pu-chia về Việt Nam

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phổ biến pháp luật cho ngư dân

Thực hiện: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn