Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Chiều 5/10, tại TP. Vũng Tàu, đoàn công tác của Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn do Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến trao kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thời gian qua các lực lượng của Quân chủng Hải quân trong đó có cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 vừa huấn luyện, SSCĐ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch. Để kịp thời động viên về vật chất và tinh thần, TCT Tân cảng Sài Gòn đã trích 700 triệu đồng hỗ trợ Vùng 2, góp phần bổ sung nguồn lực và kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Vùng.

Thượng tá Võ Hoài Nam trao bảng tượng trưng 700 triệu đồng hỗ trợ Vùng 2

Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong Quân chủng và nét đẹp văn hóa TCT Tân cảng Sài Gòn; góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong buổi tiếp nhận, Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công nhân viên, người lao động TCT Tân cảng Sài Gòn đồng thời cho biết Vùng sẽ sử dụng số tiền trên để hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 và quân nhân tham gia tuyến đầu chống dịch…

Chỉ huy Hải đoàn 129 trao quà cho gia đình quân nhân, CNVQP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cùng ngày, tại TP. Vũng Tàu, Hải đoàn 129 thuộc TCT Tân cảng Sài Gòn đã trao quà cho 12 gia đình quân nhân, CNVQP có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Số quà này được trích từ nguồn kinh phí của Quân chủng.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn