Nở rộ bẫy lừa đầu tư chứng khoán theo hình thức mới

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết từ đầu tháng 10 đến nay liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư chứng khoán qua "Quỹ đầu tư SeQuoia VN".

Đáng chú ý trong số này có nạn nhân bị lừa gần 16 tỉ đồng.

Nở rộ bẫy lừa đầu tư chứng khoán theo hình thức mới

Ảnh minh họa: CAND

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán online; không làm theo những hướng dẫn, mời chào của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram... không xác thực danh tính.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn