Lãnh đạo kịp thời, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ

* Đại tá NGUYỄN CÔNG THẮNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần

HQVN -

Ngày 24/1/1959, Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh ra Nghị định số 322/NĐ-A, thành lập Cục Hải quân, trong đó có Phòng Hậu cần, tiền thân của Cục Hậu cần Hải quân. Ngày 28/4/2003, Tư lệnh Hải quân ra Quyết định số 2244/QĐ-TL công nhận ngày 24/1/1959 là Ngày truyền thống của Cục Hậu cần Hải quân.

65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, sự chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đóng quân, Cục Hậu cần Hải quân đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho cấp trên về công tác hậu cần hải quân, hậu cần nhân dân trên hướng biển, đảo.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cục Hậu cần đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần; hiệp đồng với các địa phương, cơ sở quân, dân y để sẵn sàng cứu chữa thương bệnh binh.

Đại tá Nguyễn Công Thắng trao thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đức Tuấn

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện phương châm công tác quân sự của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, Đảng uỷ, chỉ huy Cục xác định tuy chiến trường dài, rộng nhưng vẫn lấy căn cứ Hải Phòng ở hậu phương lớn làm trung tâm bảo đảm; huy động tất cả các phương tiện vận tải do Cục Hậu cần quản lý, lấy đường biển là đường vận chuyển chủ yếu để bổ sung vật chất cho các đơn vị trên chiến trường.

Cục Hậu cần đã phối hợp với các lực lượng của Quân chủng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Vận chuyển bộ đội và phương tiện chiến đấu với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất và an toàn nhất đáp ứng yêu cầu chiến đấu giải phóng các đảo, quần đảo Trường Sa và tiếp quản các cơ sở Hải quân của địch đánh dấu bước phát triển, tiến bộ vượt bậc trong bảo đảm hậu cần chiến dịch, chiến thuật...

Những năm gần đây, Cục Hậu cần Hải quân đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần (BĐHC), kết hợp với phân cấp phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng Hải quân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hậu cần cho xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, chiến đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

Cục Hậu cần đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng phát động phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”. Kết quả sau 10 năm thực hiện phong trào (từ 2012-2022), các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã trồng được hơn 465 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại; gần 30 nghìn cây cảnh, chậu cảnh; gần 300 nghìn m2 thảm cỏ, bồn hoa, khuôn viên; làm được hơn 2 nghìn hòn non bộ và các loại tiểu cảnh khác...

Thủ trưởng Cục Hậu cần trao quyết định tặng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Duy Khánh

Toàn Cục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết  của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước xây dựng Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành nghiêm qui chế và nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ, QNCN, VCQP an tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cục Hậu cần VMTD mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ Cục Hậu cần TSVM được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng... Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Cục Hậu cần và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, cán bộ, chiến sĩ của Cục Hậu cần không ngừng xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng; chủ động, sáng tạo; khắc phục khó khăn; hoàn thành nhiệm vụ”.

Thời gian tới, toàn Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hiệp đồng, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc chức năng làm tham mưu cho Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác hậu cần trên hướng biển, đảo. Xây dựng Đảng bộ Cục TSVM, Cục VMTD, luôn luôn xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu về Phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng.

Thi đấu bóng chuyền giữa Kho 700 và Viện Y học Hải quân chào mừng 65 năm thành lập Cục Hậu cần. Ảnh: Duy Khánh

Toàn Cục không ngừng hoàn thiện và tổ chức chỉ đạo thực hiện sáng tạo phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới, theo yêu cầu ngày càng tăng trên tất cả các mặt bảo đảm vật chất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm quân y, công tác vận tải... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ  tiên tiến vào các hoạt động của công tác hậu cần.

Đảng uỷ Cục tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần có phẩm chất chính trị, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực tổ chức chỉ huy quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, hoàn thành tốt chức trách; ngành hậu cần thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cục không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị, chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện đồng thời quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong Cục, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần xây dựng Cục VMTD... 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Cục Hậu cần Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn