Khai mạc liên hoan “Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” tỉnh Khánh Hòa lần thứ 31

HQ Online -

Tối 20/12, tại TP. Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khai mạc liên hoan “Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” lần thứ 31 năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật quần chúng

Tham gia liên hoan có 20 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các đơn vị quân đội, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quân chủng Hải quân có 3 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia là: Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Một tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện đảo Trường Sa

Mỗi đoàn nghệ thuật biểu diễn chương trình kết cấu theo chủ đề không quá 35 phút, gồm các thể loại ca, múa, nhạc… Nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam…

Tiết mục của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 biểu diễn trong đêm khai mạc

Liên hoan “Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa về bản chất, truyền thống, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa.

Liên hoan giúp các đơn vị có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự gắn kết mật thiết giữa quân và dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Chương trình liên hoan diễn ra liên tục vào các buổi tối đến hết 24/12.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn