Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng thăm, làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Chiều 8/8, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. 

Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty chủ trì đón đoàn. Cùng tham gia có Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc; đại diện các cơ quan chức năng trong hệ thống Tân cảng Sài Gòn.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh: Tân cảng Sài Gòn là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại nhất Việt Nam, chiếm 55% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua hệ thống cảng toàn quốc; hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng của Tân cảng Sài Gòn chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, đóng góp 37% tổng số thu thuế xuất nhập khẩu và 8% ngân sách quốc gia…

Đại tá Nguyễn Năng Toàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh 

6 tháng đầu năm 2022, Tân cảng Sài Gòn hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối các cở sở, địa bàn đóng quân; triển khai thông suốt mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp mới (từ mô hình Chủ tịch Hội đồng thành viên sang mô hình Chủ tịch Tổng công ty chuyên trách) giúp đề cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ...

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh và đoàn công tác tham quan cảng Tân cảng Cát Lái

Sau khi tham quan cảng Tân cảng Cát Lái và Trung tâm Điều hành sản xuất, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh biểu dương và bày tỏ ấn tượng về công tác điều hành, quản trị hoạt động khai thác cảng hiện đại của Tổng công ty với sản lượng và năng suất rất cao, tiên phong trong chuyển đổi số và có tầm nhìn chiến lược trong sản xuất kinh doanh, phát huy bản sắc văn hóa doanh nghiệp quân đội.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: Tân cảng Sài Gòn là điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta hiện nay. Đồng chí cũng tin tưởng Tân cảng Sài Gòn sẽ thành công trong chiến lược trở thành tập đoàn kinh tế biển hàng đầu Việt Nam với quy mô và tốc độ phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước…

         Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn