Cán bộ tàu đam mê công nghệ thông tin

HQVN -

Chúng tôi gặp Trung úy Võ Phú An, Phó Thuyền trưởng Tàu 335, Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân khi anh đang cùng cán bộ, chiến sĩ huấn luyện tại bến. Trò chuyện với An chúng tôi thực sự bất ngờ về chuỗi thành tích đầy ấn tượng của anh.

Năm 2014, Võ Phú An thi đỗ vào Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân. Với tố chất thông minh, đức tính cần cù chịu khó, An luôn tự nghiên cứu học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

Võ Phú An đã tham gia nhiều đề tài khoa học cấp khoa, học viện. Hai năm liên tiếp (2016, 2017), anh đoạt giải Ba khối chuyên tin Olympic Tin học sinh viên toàn quốc; giải Ba khối không chuyên tin cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực miền Trung. An cũng là một trong những người đầu tiên của Học viện Hải quân bảo vệ khóa luận nghiên cứu về CNTT chuyên ngành hàng hải bằng tiếng Anh.

Năm 2019, Võ Phú An tốt nghiệp Học viện Hải quân và được điều động về Tàu 277, Hải đội 132, Lữ đoàn 172 giữ cương vị ngành trưởng hàng hải. Được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, anh không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giành được nhiều thành tích. Trong hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện cấp lữ đoàn, An đã đạt giải Nhất ngành trưởng hàng hải. Anh còn tham gia liên lạc, phiên dịch trong hoạt động huấn luyện chung cũng như giao lưu với Hải quân Ấn Độ, Nhật Bản.

Năm 2020, Võ Phú An được cấp trên bổ nhiệm chức vụ Phó Thuyền trưởng Tàu 335, Hải đội 315. Trên cương vị mới, Trung úy Võ Phú An càng ra sức cống hiến cho đơn vị. Anh đã nghiên cứu, xây dựng thành công phần mềm “Quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng”.

Võ Phú An chia sẻ: Phần mềm giúp công tác quản lý, đề nghị, lưu trữ, tra cứu, truy xuất hồ sơ, cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng ở đơn vị thuận lợi, dễ dàng hơn; tiết kiệm thời gian, nhân lực xử lý công việc; có khả năng bảo mật cao. Sản phẩm đã được Hội đồng khoa học Lữ đoàn 172 nghiệm thu và đánh giá xuất sắc, được thủ trưởng Lữ đoàn tặng Giấy khen và đạt giải B, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh năm 2020.

Trung úy Võ Phú An còn nghiên cứu nhiều đề tài sáng kiến trong lĩnh vực CNTT áp dụng vào thực tế huấn luyện như: Máy đo gió trên hệ tàu phóng lôi và tàu tên lửa; Điều khiển hệ thống còi, đèn tín hiệu trên tàu…

Không chỉ giỏi chuyên môn, Võ Phú An còn là cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động, nhất là trong phong trào học tập ngoại ngữ ở đơn vị. Năm 2020, Võ Phú An được Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn