Australia tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân

Mới đây, Australia đã vạch ra kế hoạch kéo dài một thập kỷ nhằm tăng gấp đôi số lượng tàu chiến lớn và tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,25 tỷ USD. Động thái này được Australia đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh của các nước trong khu vực.

Theo kế hoạch, Australia sẽ có lực lượng hải quân gồm 26 tàu chiến mặt nước lớn, tăng từ con số 11 tàu hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết đây sẽ là hạm đội tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trong số tàu đóng mới sẽ có tàu khu trục lớp Hunter, tàu khu trục đa năng và tàu chiến mặt nước tự hành. Một số tàu sẽ được trang bị tên lửa Tomahawk.

Các tàu này có thể được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 10 năm tới. Dự kiến, một số tàu sẽ được đóng trong nước và một số khác sẽ được thiết kế ở Mỹ hoặc có thể ở một số quốc gia như Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Marles cho hay, ngân sách bổ sung cho hạm đội tàu mặt nước của hải quân sẽ nâng tổng mức đầu tư mua sắm và duy trì đội tàu lên 54,2 tỷ AUD trong 10 năm tới. Như vậy, chi tiêu quốc phòng của Australia cũng sẽ tăng mức tương đương 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mức mục tiêu 2% do các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cập cảng Changi, Singapore, tháng 5-2023. Ảnh: Reuters 

Ông Marles nhấn mạnh, xã hội và nền kinh tế Australia dựa vào khả năng tiếp cận các tuyến đường vận tải biển cũng như phụ thuộc vào những tuyến cáp ngầm dưới đại dương để kết nối dữ liệu với các nền kinh tế toàn cầu. Hải quân Hoàng gia Australia cần tăng cường khả năng bảo đảm an toàn, an ninh cho các tuyến thông tin liên lạc và thương mại trên biển. Hạm đội tác chiến mặt nước được trang bị hiện đại sẽ bảo đảm hải quân được tối ưu hóa cho các hoạt động trong môi trường hiện tại và tương lai.

Theo Bộ trưởng Marles, thế giới đang chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyền lực lớn. Bản đánh giá chiến lược quốc phòng của Australia hồi năm ngoái cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình khu vực Thái Bình Dương. Cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng tiềm ẩn những nguy cơ xung đột. Bối cảnh này thúc đẩy Australia củng cố hải quân để tạo ra những bước thay đổi đáng kể vào giai đoạn 10 năm tới. "Đó là những gì chúng tôi lên kế hoạch và đang xây dựng", ông Marles khẳng định.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn