Xây dựng ngành Xe-Máy Hải quân ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

* Đại tá PHẠM VĂN HUY, Trưởng phòng Xe-Máy, Cục Kỹ thuật Hải quân

HQ Online -

Ngày 21/4/1964, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định ban hành biểu biên chế cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Phòng Xe-Máy là một những phòng được thành lập lúc bấy giờ. Từ đó, ngày này trở thành ngày truyền thống của Phòng Xe-Máy, Cục Kỹ thuật Hải quân.

Là cơ quan kỹ thuật đầu tiên của Quân chủng, sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Phòng Xe-Máy cũng như ngành Xe-Máy Hải quân gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của Quân chủng. Từ chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, chiến dịch bảo vệ quần đảo Trường Sa đến nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo… mỗi giai đoạn đều có những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Xe-Máy Hải quân.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, nhân viên Phòng Xe-Máy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho hàng nghìn phương tiện vận chuyển người, đạn dược, vũ khí, thuốc men chi viện chiến trường. Cán bộ, chiến sĩ ngành Xe-Máy theo sát các mũi tiến công, giải phóng đến đâu, tiếp quản đến đó.

Hòa bình lập lại, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng đã khẩn trương chỉ đạo thu hồi hơn 1.000 xe máy các loại. Số phương tiện này được quản lý, sửa chữa, nâng cấp sử dụng cho các nhiệm vụ quan trọng của Quân chủng như chiến dịch biên giới Tây Nam, SSCĐ, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tập huấn xe quân sự ở Nhà máy X70. Ảnh: Xuân Hương

Trong suốt chiều dài 60 năm xây dựng và phát triển, Phòng Xe-Máy đã thực hiện hàng nghìn đầu việc bảo đảm cho hệ thống trang bị kỹ thuật xe-máy hoạt động an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phòng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hàng chục nghìn lượt xe, nâng cấp đồng bộ hàng trăm xe đặc chủng, xe bệ phóng tên lửa, xe tác chiến, xe máy trong dây chuyền kiểm tra đạn, tên lửa, ngư lôi và ra đa cảnh giới phục vụ diễn tập, huấn luyện SSCĐ.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Phòng Xe-Máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực, triển khai thực hiện các mặt công tác kỹ thuật xe-máy, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ của trang bị. Nhờ đó, ngành duy trì nghiêm các chế độ, quy định công tác kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật vượt từ 3-5%. Hoàn thành 100% kế hoạch tiếp nhận, mua sắm, cấp phát vật tư kỹ thuật cho các nhà máy, xí nghiệp và các đơn vị Hải quân.

Năm 2020, chấp hành quyết định của trên về việc giải thể Phòng Tăng-Thiết giáp (TTG), điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Xe-Máy, cấp ủy, chỉ huy Phòng đã kịp thời củng cố, kiện toàn, ổn định tư tưởng cán bộ, nhân viên. Phòng chủ động tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị duy trì, thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất xe-máy, TTG đúng quy định, bảo đảm hệ số kỹ thuật vượt chỉ tiêu trên 3%.

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 gắn với 2 đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân, Phòng đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và có biện pháp sát thực nâng cao hệ số kỹ thuật xe-máy, được các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Xác định đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là xương sống để ngành phát triển vững mạnh, hàng năm, ngoài các lớp bổ túc cho lái xe mới, thợ sửa chữa, nhân viên kỹ thuật, Phòng tổ chức kiểm tra chất lượng chuyên môn thông qua các lớp tập huấn thi nâng bậc, các hội thi, hội thao. Từ năm 2006 đến nay, đã có 500 lượt đơn vị tham gia hội thi xe tốt, 200 lượt tham gia thi Trạm nguồn đơn vị tốt cấp cơ sở… Không chỉ đảm bảo tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe-máy, trang bị phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng mà trong các hội thi toàn quân, ngành Xe-Máy Hải quân luôn giành được các giải cao. Năm 2022, ngành đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân; Năm 2023, đạt 1 giải Nhất toàn đoàn, 1 giải Nhất môn xe tốt, 1 giải Nhất môn “khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật”; 3 lái xe đạt danh hiệu “lái xe giỏi toàn quân”… trong Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân.

Là cơ quan thường trực bảo đảm an toàn giao thông của Quân chủng, thời gian qua Phòng đã tham mưu cho các cấp ban hành 70 văn bản, 80 công điện về an toàn giao thông đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác kiểm tra đảm bảo an toàn các loại ô tô quân sự, xe ô tô, mô tô cá nhân… Qua đó góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông hàng năm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí, số km an toàn xe ô tô quân sự luôn vượt chỉ tiêu trên giao trên 50%. 

Với sự cố gắng không ngừng và từ những kết quả đạt được trong 60 năm xây dựng, phát triển, Phòng Xe-Máy vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng… và nhiều danh hiệu khác.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng các cấp về công tác kỹ thuật xe máy và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong Quân chủng. Phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị bảo đảm đầy đủ kịp thời TBKT xe-máy phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng. Chi bộ Phòng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ ngành Xe-Máy quân đội “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, các chú hãy chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”, tập thể Phòng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tập trung mọi nỗ lực xây dựng ngành Xe-Máy Hải quân ngày càng vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn