Viện Y học Hải quân mổ cấp cứu thành công bệnh nhân bị gãy kín xương bánh chè

HQ Online -

15 giờ 30 phút ngày 23/1 (mùng 2 Tết), tại Hải Phòng, Viện Y học Hải quân đã mổ cấp cứu thành công bệnh nhân bị vỡ kín giãn cách lớn xương bánh chè trái.

Kíp y, bác sĩ Viện Y học Hải quân mổ cấp cứu cho bệnh nhân Thiêm

Bệnh nhân là anh Đinh Công Thiêm, trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng được người nhà đưa đến Viện Y học Hải quân trong tình trạng dập gối, xương gối biến dạng, tụ máu số lượng lớn và căng khớp gối. Hình ảnh chụp XQ và siêu âm cho thấy bệnh nhân bị vỡ phức tạp giãn cách lớn xương bánh chè trái.

Ngay sau đó, Đại tá Vũ Thái Phúc, Phó Giám đốc Viện đã chỉ đạo hội chẩn và triển khai kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình là phẫu thuật viên cùng kịp mổ tiến hành mổ kết xương bánh chè, lấy máu tụ.

Sau hơn 1giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Hiện bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Chị Trần Thị Tám, vợ bệnh nhân Thiêm cảm động gửi lời cảm ơn Ban giám đốc Viện Y học Hải quân và kíp trực đã luôn vì người bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thanh Quỳnh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn