Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Cứu nạn và đưa 14 ngư dân về đất liền an toàn

HQVN -

Chiều 31-12, Tàu 798 thuộc Hải đoàn 128, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã đưa 14 ngư dân tàu cá QNg 96739 TS gặp nạn tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền an toàn.

Trước đó, vào 1 giờ 20 phút ngày 20-12, Tàu 737 thuộc Hải đoàn 128, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thì nhận được lệnh tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg 96739 TS. Tàu cá lúc đó bị hỏng máy, trôi tự do trên biển cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa 45 hải lý về phía Đông Bắc. Trên tàu có 14 ngư dân.

Tàu 798 chuẩn bị cập cảng Hải đoàn 129

Sau hành trình tìm kiếm gần 14 giờ trong điều kiện sóng gió to, đến 15 giờ cùng ngày, Tàu 737 đã xác định được vị trí tàu cá. Thuyền trưởng Tàu 737 đã lệnh cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận tàu.

Qua kiểm tra, Tàu QNg 96739 TS bị thủng ở khoang máy chính. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 737 cùng các ngư dân đã nỗ lực dùng các biện pháp hút khô, chống chìm để cứu tàu nhưng do lỗ thủng quá lớn, nước tràn ngập toàn bộ tàu nên chủ tàu QNg 96739 TS quyết định bỏ tàu. 

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 737 đã kịp thời cứu 14 ngư dân cùng một số tài sản; tổ chức chăm sóc sức khỏe, động viên tư tưởng, nắm tình hình và nguyện vọng của ngư dân. Sau đó, Tàu 737 quay về đảo Song Tử Tây để bàn giao 14 ngư dân cho xã đảo.

13 giờ 30 phút ngày 28-12, nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, Tàu 798 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cơ động về đảo Song Tử Tây đón 14 ngư dân đưa về đất liền. 

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 128 thăm, động viên ngư dân tại tàu

Quân y Hải đoàn 128 kiểm tra sức khỏe ngư dân trước khi rời tàu lên đất liền

Sau 72 giờ hành trình, đến 14 giờ ngày 31-12, Tàu 798 đã chở 14 ngư dân về đất liền an toàn. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã phối hợp với Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao 14 ngư dân cho địa phương và gia đình theo quy định.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 128 đón ngư dân tại cầu cảng

Tại lễ bàn giao, chủ tàu Ngô Văn Hùng đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây, Tàu 737, Tàu 798 thuộc Hải đoàn 128 và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Anh Hùng cho biết: Sau khi về, gia đình vẫn sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao tiền hỗ trợ các ngư dân

Trước khi bàn giao 14 ngư dân cho địa phương, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ mỗi ngư dân 2 triệu đồng. Tổng công ty cũng đã tặng Giấy khen cho tập thể Tàu 737, Tàu 798; Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Thuyền trưởng Tàu 737; Thiếu tá Phạm Hồng Long, Chính trị viên Tàu 737; Thượng úy Trần Thế Khanh, Phó Thuyền trưởng Tàu 737; Thiếu tá QNCN Bùi Thanh Hưng, Máy trưởng Tàu 737; Thượng úy QNCN Hoàng Ngọc Quang, Thủy thủ Tàu 737 vì đã có thành tích tìm kiếm cứu nạn 14 ngư dân tàu cá QNg 96739 TS.  

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khen thưởng các tập thể có thành tích cứu nạn, giúp đỡ ngư dân

Hải đoàn 128 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu ký biên bản bàn nhận bàn giao ngư dân

Tin, ảnh: Quang Tiến

Danh sách 14 ngư dân tàu cá QNg 96739 TS được cứu gồm:

Ngô Văn Hùng, sinh năm 1987, chủ tàu QNg 96739TS;

Lê Văn Yên, sinh năm 1978 (tài công);

Phùng Thanh Tân, sinh năm 1975;

Dư Đình Tài, sinh năm 1989;

Lâm Công Dũng, sinh năm 1971;

Ngô Văn Mạnh, sinh năm 1993;

Lê Văn Tiên, sinh năm 1974;

Bùi Văn Thiện, sinh năm 1987; những ngư dân này đều trú tại thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Tống Đức Chiến, sinh năm 1995, trú tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;  

Lê Tấn Đẹp, sinh năm 1981;

Đỗ Duy Nhất, sinh năm 1998;

Võ Văn Thọ, sinh năm 1994;

Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1997;

Ngô Văn Độ, sinh năm 1982; những ngư dân này đều trú tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn