Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân và Hội nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư

Sáng 11-7, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân sáu tháng đầu năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân.

Tới dự, có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Trung tướng Lê Chiêm; đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2016, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở; bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); luôn chủ động phối hợp công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị bất ngờ, thật sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2016. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở tất cả các cấp; tham mưu phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo làm tốt chức năng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược… Hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, công tác QS, QP địa phương, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi và nhiệt liệt biểu dương các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân về thành tích thực hiện nhiệm vụ QS, QP sáu tháng đầu năm. Khẳng định ý nghĩa to lớn từ kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đối với việc định hướng, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua có vai trò hết sức quan trọng của QĐND Việt Nam. Công tác quốc phòng, an ninh đã đóng góp to lớn vào nhiệm vụ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước. Hoan nghênh tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở vì nhiệm vụ chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, căng thẳng xung đột, khủng bố diễn ra ở nhiều nơi, nhất là diễn biến căng thẳng, khó lường trên Biển Đông cùng những khó khăn nội tại trong nước như: hạn hán ở Tây Nguyên, xâm nhập mặn trên diện rộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự cố môi trường biển miền trung, nợ công tăng cao, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao độ của toàn quân, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Thi đua, Khen thưởng T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; kế hoạch hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2016 - 2021. Dự hội nghị, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư.

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là việc tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật và các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt. Sáu tháng đầu năm, Hội đồng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5.512 trường hợp, 778 Huân, Huy chương Kháng chiến. Khen thưởng cho 55.599 tập thể, cá nhân, 852 Huân chương Độc lập, 1.235 Huân chương Lao động, 1.515 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc… Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 565 Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và 142 Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong kháng chiến.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Ngay từ những tháng đầu năm, với hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực hưởng ứng năm nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các phong trào thi đua luôn gắn với yêu cầu phát triển của đất nước, của các bộ, ngành; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thực hiện thống nhất các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng như trong việc tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng như hiệu quả các phong trào thi đua chưa cao, chưa đi vào chiều sâu, nhất là trong tuyên truyền. Công tác khen thưởng chưa thực chất. Đồng thời đề nghị, trước tình hình mới của đất nước, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, trong đó thi đua phải gắn liền với sáng tạo, tạo động lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền các điển hình, mô hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt…

Theo Nhân dân điện tử.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn