Thời tiết hôm nay (18/10): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,7 độ Vĩ Bắc - 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, cường độ cấp 8, giật cấp 10 có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới: 15 - 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,5 độ Vĩ Bắc - 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới: 15,5 - 21 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Thời tiết hôm nay (18-10): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Thời tiết các khu vực ngày 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C; cao nhất 31 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất ở phía Bắc 28 - 31 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất ở phía Bắc 27 - 30 độ C, phía Nam 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn