Tàu Hải quân Ấn Độ tiếp nhận hàng viện trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam

HQ Online -

Sáng 24-5, Tàu đổ bộ INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ do Đại tá PK Muniswamy, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 170 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận hàng viện trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp.

Tàu đổ bộ INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ chuẩn bị cập cảng

Đón tàu và thủy thủ đoàn có Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cùng đại diện các cơ quan: Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Quân khu 7; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức, doanh nghiệp có hàng trao tặng.

Đại biểu Việt Nam chào đón sĩ quan, thủy thủ Tàu INS AIRAVAT tại cảng

Sĩ quan, thủy thủ Tàu INS AIRAVAT chào cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam

Việc trao tặng hàng hóa viện trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp cho phía Ấn Độ lần này thể hiện tinh thần nhân đạo, tình cảm tốt đẹp, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hàng viện trợ là những máy thở và bình ô-xy được tập kết tại cảng sẵn sàng bốc xếp lên tàu

Trong 2 ngày 24 và 25-5, thủy thủ đoàn trên Tàu INS AIRAVAT sẽ nhận bàn giao hàng hóa viện trợ đồng thời phối hợp với Công ty Proshipser và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để chuyển hàng hóa lên tàu. Sau khi bổ sung hậu cần, kỹ thuật Tàu INS AIRAVAT và thủy thủ đoàn sẽ rời cảng vào sáng 26-5.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn