Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh là món quà tặng vợ con

Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng trên sân tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 24/4/1954, ta đập tan đợt phản công của địch

Xác lính lê dương trúng đạn nằm ngổn ngang trong những đoạn hào sũng nước. Cuộc phản kích bị đẩy lùi. Đại đoàn 308, Đại đoàn 312 đã thực hiện được việc đào h...

Quy luật vừa chiến đấu, vừa xây dựng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của nhân dân cả nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là thắn...

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 21/4/1954, ta giành thế chủ động trên chiến trường

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 21/4/1954, số lính địch bị diệt chiếm khoảng một nửa tổng số lực lượng địch ở phân khu Bắc và Phân khu Trung tâm. Nếu tính cả....

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 20/4/1954, ta tăng cường bắn tỉa, đoạt dù tiếp tế của địch

Đại đoàn 308, Đại đoàn 312 quyết tâm đào hào chia cắt sân bay địch xong trước kế hoạch; đồng thời tiến hành đẩy mạnh các hoạt động nhỏ, tăng cường bắn tỉa, đ...

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19/4/1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19/4/1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng v...

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 17/4/1954, Trung đoàn 36 áp dụng hiệu quả sáng kiến “con cúi” chắn đạn

Các chiến sĩ Trung đoàn 36 đã có sáng kiến dùng rơm bện một "con cúi" làm lá chắn, giúp tiếp cận cứ điểm an toàn hơn trước hoả lực bắn thẳng. Những khối rơm....

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 16/4/1954, quân ta bao vây cứ điểm 105

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 16/4/1954, ở phía Bắc sân bay, trận địa của Trung đoàn 165 thuộc Đại đoàn 312 đã tới sát cứ điểm 105 ở cả 4 mặt, có nơi chỉ cò...

Cuộc vận chuyển gạo góp phần tổng công kích thắng lợi

Cuối năm 1953, tôi đang làm đại diện cho Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần) và đại diện cho Cục Quân nhu ở chiến trường Liên khu 3 - đồng bằng sông....

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 15/4/1954, địch nghiên cứu phương án giải nguy cho Điện Biên Phủ

Cogny tiếp Tư lệnh không quân Mỹ Patorigio đến để nghiên cứu lại kế hoạch "Diều hâu". Kế hoạch đó lúc này được sửa lại như sau: 90 máy bay oanh tạc hạng nặng...