Tàu 306 cứu nạn thành công tàu cá QB 98243 TS

HQ Online -

Chiều 30/12, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá QB 98243 TS cho cơ quan chức năng.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 bàn giao tàu cá cùng ngư dân cho cơ quan chức năng

Lúc 18 giờ 30 ngày 29/12, tàu cá QB 98243 TS đang khai thác thủy hải sản trên biển thì bị hỏng máy không khắc phục được. Tàu trôi dạt cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng trị khoảng 60 hải lý.

Nhận được lệnh của trên, 20 giờ ngày 29/12, Tàu 306 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực nhanh chóng cơ động tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện đêm tối và gió Đông Bắc cấp 5-6 giật cấp 7.

Đến 21 giờ cùng ngày Tàu 306 đã tiếp cận được vị trí trôi dạt của tàu cá, tiến hành làm dây và tổ chức kéo tàu cá QB 98243 TS về bờ.

Khi được cứu nạn, tình trạng sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá ổn định.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng ngư dân cờ Tổ quốc 

Chiều 30/12, Tàu 306 đã kéo tàu cá bị nạn về Quân cảng Đà Nẵng và tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tàu cá QB 98243 TS do ông Nguyễn Luận, thường trú tại xã Quảng Phúc, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động.

Tin, ảnh: Hải Hà, Bá Luận

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn