Quân chủng Hải quân: Tổng kết nhiệm vụ sản xuất-xây dựng kinh tế năm 2018

HQVN -

Chiều 16-1, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục kinh tế, Bộ Quốc phòng; Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Đình Thăng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, các doanh nghiệp Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản phẩm quốc phòng được giao; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững và nâng cao được uy tín, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trên các lĩnh vực: Dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, dịch vụ dầu khí; gia công cơ khí, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; phục vụ tiếp các đoàn khách quốc phòng…

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết phát biểu tại hội nghị

Tiêu biểu như Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn với chủ trương, định hướng phát triển bền vững 3 trụ cột “Khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển” đã tích cực, chủ động xây dựng chiến lược, phương án kinh doanh đúng đắn, hiệu quả, thực hiện đồng bộ, kiên quyết các biện pháp nâng cao sản xuất, linh hoạt trong điều hành. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tông công ty sản lượng tăng 9,3%, doanh thu tăng 10,6% so với năm 2017; Hải đoàn 128, 129 thuộc Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và làm kinh tế, dịch vụ khai thác cảng; hoạt động công ích, dịch vụ hậu cần nghề cá, hỗ trợ ngư dân khu vực biển Trường Sa…

Trong năm, các đơn vị thường trực và đơn vị dự toán tăng gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; cải tạo vườn rau, đa dạng các giống cây trồng… hình thành các khu tăng gia sản xuất tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, các doanh nghiệp, đơn vị tập trung: Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh hoạt động phát triển bền vững kinh tế biển; hoàn thiện đồng bộ các Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tại Trường Sa, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển trên các ngư trường truyền thống, nhất là các vùng biển xa; mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ở những địa bàn chiến lược, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng lưỡng dụng vừa phát triển kinh tế đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hội nghị cũng đã đề ra 7 biện pháp sản xuất-xây dựng kinh tế năm 2019.

Tin, ảnh: Văn Học

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn