Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Lữ đoàn 83

HQ Online -

Sáng  27/9, tại Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Lữ đoàn 83 Công binh.

Các bảng, biển, pano được tháo dỡ và cất vào nơi an toàn

Siêu bão Noru (bão số 4) mạnh cấp 14, giật cấp 16 đang di chuyển với tốc độ 20-25 km/giờ, áp sát rất gần vùng biển các tỉnh Trung -Trung Bộ, có khả năng mạnh thêm, giật cấp 17.

Cán bộ, chiến sĩ đã đóng và vận chuyển gần 1.000 bao cát để phòng chống bão

Chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 đã tổ chức cắt tỉa cây xanh, tháo dỡ bản biển, chằng chống nhà ở, nhà làm việc, kho tàng, doanh trại, khu tập thể gia đình quân nhân và khu vực nhà công vụ của đơn vị. Lữ đoàn đã chỉ đạo các công trường làm tốt công tác phòng, chống bão số 4, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Lữ đoàn sử dụng xe cẩu để hạ gần 50 cột đèn trong đơn vị phòng, chống bão

Chỉ huy Lữ đoàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử trí các tình huống trong và sau bão; hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phòng, chống bão.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống bão của Lữ đoàn

Sau khi kiểm tra thực tế, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng đã biểu dương công tác chuẩn bị phòng, chống bão đồng thời yêu cầu Lữ đoàn rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tiễn; thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu, Văn Khang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn