Lữ đoàn 162 tổng kết 30 năm tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

HQ Online -

Chiều 9/8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội (1992-2022).

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 dự và chỉ đạo. Thượng tá Mai Văn Doanh, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thời gia qua, Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Chỉ thị 143. Lữ đoàn đã xây dựng được nét văn hoá đặc trưng của đơn vị tàu mặt nước chiến đấu đó là: Bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa tình, chính quy, hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị

Việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Lữ đoàn đã trực tiếp góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tình cảm và nâng tầm cảm thụ về văn hóa của cán bộ, chiến sĩ; giúp quân nhân hướng tới giá trị “chân, thiện, mỹ”, lối sống trong sạch, lành mạnh…

Các ý kiến tham luận tại hội nghị biểu thị sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết và đề xuất nhiều giải cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị.

Hội nghị thống nhất đề ra 5 mục tiêu cùng 7 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 143 trong thời gian tới.

Thủ trưởng Lữ đoàn 162 tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội.

                                                          Tin, ảnh: Lê Ngọc

Nhiều năm liền, Lữ đoàn được công nhận “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, đạt đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng chính quy tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” và nhiều phần thưởng khác... 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn