Lữ đoàn 131: Thông tin về biển, đảo tại Ninh Bình

HQ Online -

Sáng 27/3, tại Ninh Bình, Lữ đoàn Công binh 131 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức thông tin về biển, đảo và thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Ngô Thì Nhậm (thành phố Tam Điệp).

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại trường THPT Ngô Thì Nhậm

Gần 300 học sinh nam của 2 trường đã được báo cáo viên của Lữ đoàn thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân; chế độ, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Hải quân và yêu cầu phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

Các học sinh cũng được tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Học viện Hải quân; điều kiện, quy trình tuyển sinh để trở thành sĩ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân; chế độ, chính sách đối với học viên, sĩ quan và các lực lượng trong Quân chủng.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tình yêu biển, đảo quê hương đồng thời giúp các em học sinh có nhu cầu, nguyện vọng nắm được các tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân.

                                     Tin, ảnh: Xuân Dũng, Quang Tiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn