Huấn luyện giỏi trong đại dịch Covid-19

HQVN -

Tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam đang diễn biến phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã khắc phục khó khăn, tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt 100% nội dung, chỉ tiêu huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 cho biết: “Toàn Vùng vừa phải làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phải bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là công tác huấn luyện, SSCĐ. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế nhằm giữ vững kết quả huấn luyện, bảo đảm an toàn về người và trang bị kỹ thuật”.

Thời gian vừa qua, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam, Phòng Tham mưu Vùng đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và hoạt động kiểm soát quân sự. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị điều chỉnh nội dung, thời gian, phương pháp, hình thức tổ chức huấn luyện sát với tình hình đơn vị mình để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ...

Tại Lữ đoàn 167, trong các hải trình thực hiện nhiệm vụ, các tàu luôn làm tốt công tác huấn luyện kết hợp trong quá trình đi biển. Các quân nhân trước khi thực hiện nhiệm vụ trên biển phải cách ly 21 ngày và được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Quán triệt trước giờ huấn luyện trên tàu Lữ đoàn 167

Cấp ủy, chỉ huy các tàu chủ động làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ đồng thời xây dựng kế hoạch huấn luyện của cấp mình cụ thể khoa học, chặt chẽ, lấy ý kiến đóng góp trí tuệ tập thể, báo cáo, phê duyệt theo phân cấp.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho biết: “Để tổ chức huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển, từ cấp ngành đến toàn tàu đều tích cực, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị. Ai chưa thực hành thuần thục thì tự mình rèn thêm. Đơn vị nào chưa có kế hoạch huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ thì chưa phê duyệt cho đi biển. Tất cả thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới. Nhờ vậy, trong điều kiện thời tiết phức tạp các tàu luôn xử trí tốt các tình huống đặt ra, nhất là thực hành thả, vớt thủy lôi và bắn đạn thật”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong mùa dịch, các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn 125 đã tập trung chuẩn bị chu đáo từ kế hoạch đến nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội; tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, thời gian huấn luyện trong năm.

Lữ đoàn tổ chức tập huấn cán bộ, trong đó tập trung vào những nội dung yếu, thiếu và những nội dung mới. Các cơ quan, đơn vị đầu tư củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; soạn thảo giáo án, bài giảng, tổ chức thông qua, phê duyệt đúng quy định; tu sửa phòng học, thao trường bãi tập, bảo đảm VKTBKT, tàu thuyền phục vụ tốt cho công tác huấn luyện.

Lữ đoàn 167 tổ chức huấn luyện thao tác điều khiển trong điều kiện chống vũ khí hóa học

Thượng tá Nguyễn Đình Lịch, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, làm cơ sở để bồi dưỡng nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo của cán bộ huấn luyện các cấp. Toàn Lữ đoàn đã có 38 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trong đó có nhiều sáng kiến có hàm lượng trí tuệ cao, áp dụng hiệu quả vào quá trình huấn luyện".

Tại các Nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ thực hiện huấn luyện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm, trường hợp có dịch sẽ tạm dừng huấn luyện, tập trung cho phòng, chống dịch.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 chia sẻ: “Tôi mong muốn cấp trên tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt sẽ huấn luyện giỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng thực hiện tốt việc huấn luyện xoay vòng đổi tập; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả từng nội dung huấn luyện. Nội dung hành quân rèn luyện trước đây thực hiện trên đường giao thông ngoài đơn vị thì nay điều chỉnh hành quân trong doanh trại nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng, cự ly hành quân. Các nội dung huấn luyện dã ngoại, diễn tập, kiểm tra bắn súng... phải cơ động ra ngoài doanh trại thì tạm dừng, điều chỉnh huấn luyện, kiểm tra vào thời gian sau khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Để chuẩn bị tốt cho bước vào huấn luyện giai đoạn 2, Vùng đã tổ chức tập huấn đợt 2 năm 2021 với một số nội dung cơ bản về công tác tham mưu, CTĐ, CTCT, công tác hậu cần. Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

 Bài, ảnh: Minh Thắng

Kết quả huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021

Đối với lực lượng tàu mặt nước: Toàn Vùng hoàn thành các nội dung huấn luyện K1, K2 tại bến, trên biển; 100% đạt yêu cầu; 96,29% khá, giỏi. Các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển kết hợp huấn luyện đạt kết quả 100% khá, giỏi.

Đối với lực lượng Nhà giàn DK1, pháo binh tên lửa bờ, ra đa, trung tâm bảo đảm kỹ thuật, trung tâm huấn luyện, kết quả huấn luyện: 100% đạt yêu cầu; 92,19% khá, giỏi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn