Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới

HQ Online -

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Hội nghị được trực tuyến đến 143 điểm cầu trong toàn quân.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại diện một số cơ quan chức năng Quân chủng.      


Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Thời gian qua, toàn quân đã quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trên về công tác phòng, chống dịch. Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch; tăng cường các lực lượng, phương tiện, trang bị, cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống dịch cho các địa phương; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác SSCĐ, phòng, chống dịch tại các đơn vị.

Toàn quân tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp với phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan chức năng để điều chỉnh hình thức, nội dung huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt với địa phương giúp nhân dân phòng, chống dịch. Toàn quân đã thành lập hơn 1.500 tổ lấy mẫu xét nghiệm, trên 300 tổ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và gần 100 tổ hồi sức cấp cứu; thành lập 12 cơ sở điều trị hỗ trợ tích cực cho các địa phương phòng, chống dịch.

Quang cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Quân chủng Hải quân đã bảo đảm an toàn cho đoàn công tác tham gia Hội thao quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021); khống chế thành công các ổ dịch tại các đơn vị phía Nam; phối hợp với các địa phương tổ chức các chuyến tàu vận tải vận chuyển lương thực, thực phẩm cho các địa phương trong tâm dịch; huy động xe ô tô, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân y tăng cường cho các tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh... phòng, chống dịch có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của trên về phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới; tăng cường tuyên truyền, giáo dục bộ đội thực hiện nghiêm quy định 5K; quản lý chặt chẽ khu cách ly; bảo đảm công tác phòng, chống lây nhiễm cho lực lượng tuyến đầu.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh an toàn địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch; tập trung rà soát kế hoạch phòng, chống dịch; bổ sung vật chất, kiện toàn lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng hỗ trợ địa phương nơi đóng quân khi dịch bùng phát…

Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn