Gặp mặt nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và Vùng 2 khu vực phía Nam

HQ Online -

Chiều 8/2, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 khu vực phía Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt nhằm thông tin đến các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và Vùng 2 về những kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý đơn vị; giữ gìn và phát huy truyền thống, tình cảm đồng chí, đồng đội tốt đẹp của người chiến sĩ Hải quân nói chung và Vùng 2 nói riêng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính ủy Hải quân phát biểu

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Vùng 2 trong thời gian qua, nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình trên không, trên biển; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng xử trí hiệu quả các tình huống theo đúng đối sách, không để bị động bất ngờ, giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công.

Công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật luôn được giữ vững. Cơ sở hạ tầng, doanh trại ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Trình độ, năng lực, khả năng làm chủ VKTBKT hiện đại của cán bộ, chiến sĩ ngày được nâng cao.

Các cơ quan, đơn vị trong Vùng đã thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân như: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch Covid-19…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính ủy Hải quân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 thời gian qua. Đồng chí Phó Đô đốc tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và luôn phát huy truyền thống Quân chủng Hải quân anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 Tin, ảnh: Văn Đường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn