Dự báo xu thế thời tiết trên cả nước từ ngày 14-20/10

Chiều tối 13/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ ngày 14-20/10.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa

Dự báo từ ngày 14 đến 20/10, nhiều nơi trên cả nước có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia, từ ngày 14-20/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Trên biển, từ ngày 14-20/10, vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sóng có thể đạt từ 2-3m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ ngày 14 đến 20/10:

Khu vực Hà Nội từ ngày 14-16/10 ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm vùng núi có sương mù nhẹ.

Từ ngày 17-20/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 14-16/10: Ít mưa, ngày nắng; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 14-15/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 17-20/10 có mưa rào và dông, riêng khu vực đồng bằng trung du và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo trong thời gian trên, mực nước các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm. Từ ngày 17-20/10, nguy cơ ngập úng các vùng trũng thấp, khu vực đô thị tại các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 14-16/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông; các khu vực còn lại ít mưa.

Từ ngày 17-20/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia, từ ngày 14-20/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 14-20/10 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong thời kỳ này mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động. Mực nước các sông khu vực Nam Bộ dao động theo thủy triều và có xu thế xuống dần.

Trên biển, từ ngày 14-20/10, vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sóng có thể đạt từ 2-3m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, biển động. Các khu vực khác độ cao sóng nhỏ, phổ biến dao động dưới 2m.

Theo Nhân Dân điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn