Đoàn cơ sở TC-HITC: Xung kích xây dựng TC-HITC là doanh nghiệp cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc

HQ Online -

Sáng 27/5, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng (TC-HICT), Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo

Thiếu tá Đoàn Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy công ty dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có: Ngài Akira Kurita, Tổng giám đốc; ngài Hidekazu Onishi, Phó Tổng giám đốc; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, đội, trung tâm; đại biểu các đơn vị kết nghĩa cùng 61 đại biểu đại diện cho 145 cán bộ, đoàn viên trong toàn công ty.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn cơ sở TC-HICT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Cán bộ, đoàn viên ra sức làm chủ công nghệ, tổ chức được nhiều hoạt động mới, sáng tạo, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ TSVM, đơn vị VMTD. Tiêu biểu nhất là phong trào thanh niên xung kích trong sản xuất với các mô hình “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “Điều hành giải phóng tàu thanh niên”…

Lực lượng đoàn viên, thanh niên là trọng tâm trong triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực tế sản xuất; tích cực tham gia triển khai kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững thị phần khai thác cảng…

Đoàn cơ sở đã được tặng thưởng Giấy khen của Bộ Tư lệnh Hải quân (2019), Cục Chính trị (2020) và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (2021).

Bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Giai đoạn 2022-2027, các đoàn viên, thanh niên TC-HICT sẽ tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; đóng góp tích cực vào xây dựng TC-HITC là doanh nghiệp cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc. Đoàn cơ sở đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào thi đua trong sản xuất và xây dựng đơn vị; phấn đấu có 2-3 công trình, mô hình thanh niên hoạt động hiệu quả.

Với tinh thần “Tiên phong-bản lĩnh-đoàn kết-sáng tạo-phát triển”, đại hội đã tích cực tham gia đóng góp vào Báo cáo chính trị trình đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2022; dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lần thứ IX; dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Lãnh đạo công ty chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Bí thư Đoàn cơ sở và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lần thứ IX.

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn