Đoàn cán bộ Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia thăm Nhà máy X55

HQ Online -

Ngày 28/1, tại thành phố Cần Thơ, đoàn cán bộ Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia do Phó Đô đốc Tep Vuthi, Phó Chỉ huy trưởng Căn cứ Biển làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Hải quân. Thượng tá Đoàn Hữu Ngoạt, Giám đốc Nhà máy chủ trì tiếp đoàn.

Cán bộ Nhà máy X55 đón đoàn công tác

Phó Đô đốc Tep Vuthi trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của Quân đội và Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, Nhà máy X55 nói riêng đã giúp lực lượng Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia bảo đảm công tác kỹ thuật trong những năm qua.

Năm 2023, Nhà máy X55 đã lai dắt thành công đốc nổi 600 tấn từ cửa biển Định An đến cửa khẩu Thường Phước ở biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia và bàn giao cho Căn cứ biển Hải quân Cam-pu-chia bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua đây đã khẳng định lực lượng hải quân hai nước luôn đẩy mạnh mối quan hệ, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

 Quang cảnh buổi làm việc

Thượng tá Đoàn Hữu Ngoạt cảm ơn tình cảm mà Quân đội, Hải quân Cam-pu-chia dành cho cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy X55 nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Đồng chí giám đốc Nhà máy nhấn mạnh: Thời gian tới, Nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp bảo đảm công tác kỹ thuật, nhất là sửa chữa VKTB, tàu thuyền hữu nghị với Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia khi được giao.

Đoàn công tác Hải quân Cam-pu-chia tặng quà cán bộ, nhân viên, người lao động Nhà máy X55

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Nhà máy X55 đã chuyển lời chúc mừng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Phó Đô đốc Mey Dina mới nhậm chức Chỉ huy trưởng Căn cứ Biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Tin, ảnh: Trần Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn