Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 2 Hải quân lần thứ III

HQ Online -

Ngày 28/6, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân tổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III (2022-2027). Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX; thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức đoàn cấp dưới vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX.

Quang cảnh đại hội

Trong năm 5 qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Vùng đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ, làm chủ vũ khí TBKT mới; tham gia tích cực các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Tuổi trẻ Vùng 2 đã có 17 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội và Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Các cơ sở đoàn đã huy động gần 4 nghìn ngày công của ĐVTN tham gia đổ bê tông tuyến đường liên thôn, nội đồng dài hơn 2km. Đoàn thanh niên các đơn vị đã tham gia vận chuyển hơn 2.500 tấn hàng hóa thiết yếu, hàng trăm bệnh nhân F0... tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4...

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Các tổ chức đoàn trong Vùng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình như: “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Mỗi chi đoàn một tổ ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “Vọng gác 3 tiêu biểu”, “Bốn tốt, một nghiêm”, “Câu lạc bộ võ thuật Vovinam”, “Ngôi nhà 100 đồng”... Qua đó, nâng cao nhận thức, làm chuyển biến rõ nét ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chấp hành kỷ luật, cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTN.

Giai đoạn 2022-2027, đại hội xác định tiếp tục tập trung xây dựng các tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, đoàn viên phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Vùng 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Thủ trưởng Cục Chính trị và Vùng 2 chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Đại hội đã bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại hội, đoàn đại biểu dự đại hội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Đoàn tàu Không số tại bến Lộc An, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Văn Đường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn