Cục Hậu cần Hải quân: Rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

HQ Online -

Sáng 18-5, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn (Từ tháng 3 năm 2015 đến nay). Đại tá Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân, Quân chủng và Cục thời gian qua.

Theo báo cáo đánh giá, hơn 2 năm qua, công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn luôn được lãnh đạo chỉ huy các cấp trong toàn Cục Hậu cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ với nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị đã nắm, dự báo, định hướng tốt tình hình tư tưởng bộ đội và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu về chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao; vẫn xảy ra một số vụ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Đại tá Ngô Văn Thuân, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân phát biểu tại hội nghị

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới, Cục Hậu cần Hải quân đã đề ra 7 biện pháp cơ bản. Trong đó, Cục đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; phân cấp nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật…


Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn