Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022

HQ Online -

Ngày 26 và 27/5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác Vùng 4 đã kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Lữ đoàn 162, 955, 957 và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân quán triệt nội dung kiểm tra tại Lữ đoàn 162. Ảnh: Lê Ngọc

Sau khi nghe và xem video báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2022 của các đơn vị, đồng chí Chính ủy Vùng đã quán triệt nội dung, phương pháp kiểm tra trên từng mặt công tác theo Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCC trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm; phát hiện những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đề ra các biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm.

Kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Lữ đoàn 955. Ảnh: Văn Quyền

Phát biểu kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

                                               Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn