Bàn giao ngư dân tàu cá BĐ 96894 TS cho gia đình và địa phương

HQ Online -

8 giờ 30 phút ngày 25/9, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 tiến hành bàn giao ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương.

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 4 ký biên bản bàn giao ngư dân cho gia đình

Sau khi tàu KN 402 cập cảng Chi đội Kiểm ngư số 4 an toàn, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4, Chi đội Kiểm ngư số 4, thân nhân gia đình bệnh nhân và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi ngư dân bị bệnh.

Trước đó, trưa ngày 22/9, Tàu KN 402 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Đông Bắc đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 40 hải lý thì nhận lệnh của cấp trên cơ động đến đảo Sơn Ca tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đất liền điều trị.

Tàu KN 402 đã cơ động đến đảo Sơn Ca lúc 16 giờ ngày 22/9 để đón bệnh nhân. Tổ y tá Tàu KN 402 đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình cơ động về bờ.

Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 4 và Vùng 4 Hải quân tặng quà, động viên gia đình ngư dân

Bệnh nhân là anh Huỳnh Văn Đơ, lao động trên tàu cá BĐ 96894 TS được đưa lên đảo Sơn Ca cấp cứu ngày 19/9. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Đơ bị áp xe gan, nghi do Amip/viêm dạ dày cấp, có biểu hiện sốt thường xuyên, khó cử động, sức khỏe yếu.

Khi bàn giao, sức khỏe của ngư dân Huỳnh Văn Đơ ổn định hơn và có sốt nhẹ. Đơn vị đã bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng, gia đình chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam, Đức Thử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn