Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

HQ Online -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (30-7), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông.

Dự báo, từ 7 giờ ngày 30-7 đến 7 giờ ngày 31-7, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 31-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông.

Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Đường đi và vị trí của vùng áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 7 giờ ngày 30-7 đến 7 giờ ngày 31-7 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Từ 7 giờ ngày 31-7 đến 7 giờ ngày 1-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn