Vùng 3 bàn giao tàu cá Quảng Bình bị nạn trên biển

HQ Online -

Hơn 11 giờ ngày 9/8, tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức bàn giao tàu cá mang số hiệu QB 98215 TS bị nạn trên biển cho cơ quan chức năng. 

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 8/8, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu QB 98215 TS bị hỏng máy chính, trôi dạt cách Đông Nam đảo Lý Sơn khoảng 48 hải lý. Các tàu trong tổ đội đánh cá đã hỗ trợ lai kéo tàu cá QB 98215 TS về bờ nhưng không thành công do áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8, biển động rất mạnh.

Tàu 366 tiếp cận tàu cá QB 98215 TS

Nhận được tin báo từ Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, 14 giờ ngày 8/8, Vùng 3 đã điều Tàu 366 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cơ động, triển khai các biện pháp cứu nạn tàu cá QB 98215 TS.

Tàu cá được cứu kéo vào đảo Lý Sơn an toàn

Bàn giao tàu cá và ngư dân cho cơ quan chức năng

20 giờ 15 phút cùng ngày, Tàu 366 đã tiếp cận tàu cá QB 98215 TS (do ông Phạm Văn Tủy ở xã Quảng Lộc, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 lao động cùng quê). Cán bộ, chiến sĩ Tàu 366 đã đưa các ngư dân tàu cá lên Tàu 336 chăm sóc y tế, bố trí nơi ăn nghỉ và tổ chức kéo tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn