Tuổi trẻ Vùng 4: Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển

HQ Online -

Ngày 27 và 28/6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Cùng dự có Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4; Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục chính trị; đại biểu Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Thành đoàn Cam Ranh, các đơn vị kết nghĩa; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 120 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Vùng 4.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Thời gian qua, tuổi trẻ Vùng 4 đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, xung kích, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên mỗi cương vị công tác, ĐVTN luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo

Cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Vùng có 2 đoàn viên được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, toàn quốc; 1 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Các đại biểu tham dự đại hội

ĐVTN chủ động, xung kích thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với 22 đề tài, sáng kiến được tặng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; 35 đề tài, sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh; nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Giai đoạn 2022-2027, Vùng 4 tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; giáo dục, rèn luyện ĐVTN giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, có kỹ năng, trình độ chuyên môn và sức khỏe tốt; phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo: Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 4 lần thứ IX, Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân lần thứ IX gồm 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: Đức Thu

Từ đầu năm đến nay, các chiến dịch như “Thanh niên Hải quân chung tay làm sạch biển và nói không với rác thải nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã huy động được gần 20 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, xử lý hơn 8 tấn rác thải các loại. Trong Tháng Thanh niên năm 2022, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã dọn vệ sinh hàng chục ki lô mét đường ven biển, thu gom, xử lý hàng tấn rác thải nhựa. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tuổi trẻ Vùng 4 đã trồng mới và chăm sóc hơn 60 nghìn cây xanh các loại.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn