Trung tâm Huấn luyện Vùng 2: Phát huy nội lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

* Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2

HQVN -

Ngày 25/9/2020, Bộ Tư lệnh Hải quân công bố Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện (TTHL) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Sau một năm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện dự bị động viên… TTHL đã từng bước đi vào ổn định, trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Vùng 2.

Những ngày đầu thành lập, TTHL gặp rất nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng đơn vị. Với phương châm “quyết liệt, dứt điểm từng công việc, từng nhiệm vụ, làm đến đâu chắc đến đó”, chỉ trong một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã cơ bản hoàn thành sửa chữa hạ tầng cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ đã bố trí sắp xếp nơi ăn nghỉ, làm việc cho các cơ quan, đơn vị; phát quang doanh trại; bố trí các sân tập thể dục, thể thao, huấn luyện điều lệnh; quy hoạch thao trường, bãi tập, triển khai vườn tăng gia…

Huấn luyện điều lệnh cho chiến sĩ mới. Ảnh: CTV

Với quan điểm “cầu thị, học hỏi, linh hoạt vận dụng, xây dựng vững chắc”, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã phát động phong trào tự học tập, tự nghiên cứu các văn bản, tài liệu kết hợp tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị để vận dụng triển khai tại đơn vị.

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo chiến sĩ vệ binh, tiểu đội trưởng và sơ cấp chuyên môn kỹ thuật (CMKT) khóa đầu tiên trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình dịch Covid-19 bùng phát… TTHL đã chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, linh hoạt vận dụng, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sát với tình hình thực tiễn. Chỉ huy Trung tâm đã chủ động liên hệ với các đơn vị bạn để xây dựng nhiều mô hình học cụ, giáo án, tài liệu, thao trường, bãi tập cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo.

Kiểm tra chiến sĩ mới bắn đạn thật súng AK bài 1. Ảnh: Khắc Trường

Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, TTHL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chiến sĩ vệ binh, đào tạo tiểu đội trưởng Khóa 1. Qua kiểm tra, 100% các nội dung huấn luyện, đào tạo đạt yêu cầu; trên 85% khá, giỏi; nhiều nội dung 100% khá, giỏi. Chiến sĩ phổ thông, chiến sĩ vệ binh khi biên chế về các đơn vị đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ tiểu đội trưởng sau đào tạo có chất lượng tốt; chiến sĩ đào tạo CMKT đang hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch; lớp đào tạo tiếng Trung Quốc do Quân chủng giao có nhiều chuyển biến tích cực.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại TTHL Vùng 2. Ảnh: CTV

Cùng với công tác huấn luyện, đào tạo, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là cơ sở để xây dựng Trung tâm VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm nêu cao tinh thần “đồng cam, cộng khổ” cùng cán bộ, chiến sĩ trong mọi hoạt động. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, quân nhân trong đơn vị có lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi đúng quy định; quan hệ cấp trên, cấp dưới đúng mực, nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị không có vụ việc vi phạm phải xử lý. Trung tâm có môi trường văn hóa, trong sạch, lành mạnh, các thiết chế văn hóa được xây dựng chính quy và phát huy hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân về lương thực, thực phẩm và lực lượng tham gia trực tiếp vào tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Các chiến sĩ đào tạo chuyên môn kỹ thuật đang hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch. Ảnh: CTV

Thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy dân chủ, thực hiện tốt “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), xây dựng mối quan hệ đoàn kết “cán binh” mẫu mực. Trung tâm tiếp tục vận dụng, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; xây dựng và nhân rộng nhiều gương người tốt, việc tốt; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình dịch Covid-19.

TTHL đẩy mạnh đột phá vào xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với những nội dung, biện pháp quyết liệt, cụ thể; kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa các vi phạm, không để bị động bất ngờ. Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn để tiến hành công tác dân vận, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn