Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2: Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

HQ Online -

Chiều 15/9, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 1 làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ ở khu cách ly tại Trường Mầm non Hoa sen, huyện Nhơn Trạch.

Đại tá Đinh Quang Uy, Chỉ huy trưởng Trung tâm phát biểu 

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, tổ công tác đã tham gia hoàn thành tốt các công việc: Bảo vệ khu cách ly; phân luồng công dân đến cách ly; tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; vận chuyển hàng trăm kg thiết bị, vật tư y tế phục vụ việc chăm sóc, theo dõi, điều trị cho công dân; phun khử khuẩn; bảo đảm ăn uống cho cán bộ, nhân viên làm việc trong khu cách ly và 120 công dân cách ly tại đây.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Quang Uy, Chỉ huy trưởng Trung tâm nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ mới, nhiều khó khăn, vất vả, nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và công tác bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình công tác, tổ đã được lãnh đạo, chính quyền địa phương nhiều lần biểu dương, khen ngợi; góp phần tô đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch

Dịp này, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 đã trao Giấy khen của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 cho 1 tập thể, 1 cá nhân; tặng phần thưởng của Trung tâm cho 1 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Tin, ảnh: Tấn Sang, Văn Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn