Trạm trưởng tên lửa bờ xuất sắc

HQVN -

Ấn tượng để lại trong mỗi người khi tiếp xúc với Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh (Trạm trưởng Trạm Kỹ thuật, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân) đó là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, trách nhiệm nhưng cũng rất khiêm tốn, giản dị.

Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh chia sẻ: “Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, tôi được điều động về Lữ đoàn 680 giữ chức Trưởng ngành Tự lái, Trạm Kỹ thuật. Ngay từ những ngày đầu về đơn vị, tôi đã ra sức học tập, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đi trước để nhanh chóng làm chủ VKTBKT của ngành, trạm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và SSCĐ của Lữ đoàn”.

Với tinh thần cầu tiến bộ, cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học trong công tác, Vũ Đặng Tuấn Anh luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ, được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tín nhiệm, đánh giá cao. Năm 2016 và 2017, anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh (mặc quân phục màu trắng) kiểm tra bảo dưỡng tên lửa

Năm 2019, Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm Kỹ thuật. Anh đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Trong 2 năm (2020, 2021), trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trạm trưởng, Vũ Đặng Tuấn Anh đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Trạm Kỹ thuật các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Nhờ đó, Trạm Kỹ thuật luôn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập, xử trí thuần thục các phương án tác chiến. Anh trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, điều hành công tác huấn luyện chặt chẽ; quản lý đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nhận xét về Vũ Đặng Tuấn Anh, Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 680 nói: “Không chỉ giỏi về chuyên môn, Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh còn thường xuyên sâu sát, nắm chắc hoàn cảnh gia đình và kịp thời động viên, giúp đỡ, định hướng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Vũ Đặng Tuấn Anh luôn được đồng đội và cấp trên quý trọng, tin yêu”.

Trong hơn 3 năm giữ cương vị Trạm trưởng, Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh đã chỉ huy, quản lý, điều hành Trạm Kỹ thuật hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giành  được nhiều thành tích tiêu biểu: Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2020, 2021; Đảng bộ Trạm được Đảng ủy Vùng 3 tặng Giấy khen. Bản thân anh được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Trạm trưởng trạm tên lửa bờ tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” năm 2021.

Thiếu tá Vũ Đặng Tuấn Anh cho biết thêm: Thời gian tới, tôi sẽ tập trung chỉ đạo đơn vị tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng làm chủ VKTBKT, nhất là đối với những trang bị thường xuyên phục vụ huấn luyện và SSCĐ của đơn vị.

Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn