Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020

HQ Online -

Sáng 17-9, tại Hà Nội và 136 điểm cầu trong toàn quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Tại điểm cầu Hà Nội, tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan quan Bộ Quốc phòng; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân (Hải Phòng) có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng cùng 5 điểm cầu tổ chức tại 5 vùng Hải quân với tổng số trên 250 đại biểu tham gia hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận của quân đội thời kỳ mới.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cả nước.

Phong trào thi đua đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội, tập trung hướng mạnh về cơ sở; đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, chú trọng vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, khu kinh tế-quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động, tập trung nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Phong trào thi đua còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Càng trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ" càng tỏa sáng; quân đội luôn thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các nước, xây dựng lòng tin, hợp tác cùng phát triển, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và ghi nhận những kết quả và thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào thi đua đồng thời khẳng định: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã được Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp quan tâm, lãnh đạo triển khai toàn diện, có sự chuyển biến rõ nét. Toàn quân đã quán triệt sâu sắc tư duy mới của Đảng về công tác dân vận, triển khai phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác và nhiệm vụ chính trị của quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân trong tình hình mới…

Thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, định hướng một số nội dung chủ yếu mà cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần nắm vững và thực hiện tốt.

Tin, ảnh: Thu Trang, Thanh Tùng

Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn