Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Ban Thanh niên Hải quân: Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2016

HQ Online -

Chiều 14-11, tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Quảng Ninh), Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Ban Thanh niên Hải quân đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2016. Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đồng chí Mai Đức Thông, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

2 năm qua, Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Ban Thanh niên Hải quân đã có nhiều nội dung phối hợp hoạt động ý nghĩa, nhất là việc tuyên truyền giáo dục nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Báo cáo viên của Quân chủng đã tuyên truyền cho hàng nghìn cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh, đoàn viên, thanh niên của các trường học như: Trường Đại học Tân Trào, trường THPT Xuân Huy… Bằng các hình thức đa dạng như: giao lưu văn nghệ, hội diễn, hội thi… Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng tăng cường tuyên truyền về biển, đảo rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, Tỉnh đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có những hành động thiết thực hướng về biển, đảo.

Đại diện Huyện đoàn Na Hang và Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679 ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham gia phát biểu chỉ ra những mặt còn hạn chế và đóng góp những giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Sơn Dương đã ký kết chương trình phối hợp với Đoàn cơ sở Lữ đoàn 147 và Huyện đoàn Na Hang ký kết chương trình phối hợp với Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679. Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang và đồng chí Ma Phúc Dự, Phó bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng đã tặng Đoàn cơ sở Lữ đoàn 147 và Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679 mỗi đơn vị một bộ máy vi tính.

Ngày 15-11, Đoàn cán bộ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Bia di tích Bến tàu Không số (Bến K15, Đồ Sơn) và tham quan Bảo tàng Hải quân.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn