Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Công ty TNHH cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép

HQ Online -

Sáng 20-3, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; cùng các cơ quan của Chính phủ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác kết quả hoạt động tại cụm cảng Tân cảng Cái Mép-Thị Vải, gồm: Cảng container quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT), cảng container cổ phần Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng ODA Tân cảng Cái Mép (TCTT).

Đại tá Ngô Minh Thuấn báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hoạt động tại cụm cảng Tân cảng Cái Mép-Thị Vải

Tại buổi làm việc, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn kiến nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm giao thông và hạ tầng tại khu vực; tạo điều kiện để Tân cảng Sài Gòn được tiếp nhận và đầu tư Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ, Dự án Trung tâm Logistics và cảng Cái Mép Hạ lưu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành như Tân cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực khai thác cảng biển, dịch vụ logistics, vừa đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đi đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, Tân cảng Sài Gòn đề nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone) nhằm kết nối liên hoàn giữa cảng-trung tâm logistics-khu công nghiệp, khu chế xuất như thông lệ quốc tế.

Sau khi thị sát hoạt động làm hàng tại cụm cảng Tân cảng Cái Mép-Thị Vải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận kết quả đạt được; động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Thủ tướng cũng nhất trí với những đề nghị của Tân cảng Sài Gòn và giao cho các cơ quan chức năng của Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương tạo mọi điều kiện để Tân cảng Sài Gòn sớm triển khai các dự án có hiệu quả...

                                                                   Tin và ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn