Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) có hệ sinh thái rạn san hô đa dạng bậc nhất thế giới với hơn 350 loài, chiếm hơn 40% số loài san hô trên thế giới, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế tới chiêm ngưỡng.

Các rạn san hô được ví như rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương, là nơi cư trú của 25% các loài sinh vật biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, sự đa dạng của sinh học và số lượng quần thể san hô ở vịnh Nha Trang đang suy giảm nhanh chóng bởi các yếu tố khách quan cũng như hoạt động của con người.

Theo chân các nhà khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Chi nhánh ven biển, phóng viên Báo Quân đội nhân dân được tận mắt chứng kiến và ghi lại công việc khó khăn, vất vả của các nhà khoa học Việt Nam và LB Nga trong quá trình tìm kiếm, đánh số, lấy mẫu và bảo tồn các loài san hô, loài sinh vật biển trong vịnh Nha Trang.

Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Lặn biển là công việc nguy hiểm, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

 Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Các nhà khoa học mang theo các cọc có đánh số để xác định vị trí những cây san hô

 Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Quá trình lặn nhiều giờ đồng hồ, tìm kiếm từng mét vuông dưới đáy biển đòi hỏi sự kiên trì, tâm lý vững vàng và thể lực tốt

 Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Mỗi khi tìm được một quần thể san hô hay hải quỳ, các nhà khoa học sẽ đóng cọc, đánh số, chụp ảnh và ghi vị trí trên hệ thống định vị

 Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga trao đổi về vị trí của các sinh vật

 Theo chân những người “trồng rừng” dưới đáy biển

Bàn tay của các nhà khoa học sau nhiều giờ ngâm trong nước biển

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn