Thành phố Hải Phòng: Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm

Chiều 4-7, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố và Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố tham dự. 

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hải Phòng đã cơ bản thực hiện tốt chức năng định hướng tuyên truyền, thông tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố; tuyên truyền toàn diện tình hình chính trị- kinh tế- xã hội thành phố với gần 18.000 tin, bài, phóng sự và chương trình phát thanh, truyền hình.

Hầu hết các báo, đài đều có nhiều đổi mới, tuyên truyền hiệu quả, thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và thành phố. Trong đó, tuyên truyền đậm nét về các hoạt động lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề năm 2016 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đã biểu dương các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về thành phố đến đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng chí khẳng định, thành phố luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố. Các vấn đề báo chí nêu đều được thành phố xem xét, giao cơ quan chức năng xử lý, giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị đề nghị các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý của thành phố cùng phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau tạo hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn