Thành phố Hà Nội hỗ trợ 38 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa đa năng đảo Núi Le B

HQ Online -

Sáng 2-7, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ trị giá 38 tỷ đồng của thành phố Hà Nội xây dựng Nhà văn hóa đa năng đảo Núi Le B, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho Quân chủng Hải quân

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài nhưng từ đầu tháng 2-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ trì tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Tính đến hết tháng 6-2020, toàn thành phố đã có 200 đầu mối đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền trên 43 tỷ đồng. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định trích 38 tỷ đồng hỗ trợ Quân chủng Hải quân triển khai xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Núi Le B

Đây là tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hướng về cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa; thể hiện sự quan tâm, mong muốn đóng góp một phần giúp quân dân huyện đảo Trường Sa yên tâm bám biển, bám đảo thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn có những việc làm thiết thực ủng hộ vật chất, tinh thần đối với bộ đội Hải quân cũng như quân dân Trường Sa. Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng công trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn