Tàu KN 475 kéo tàu cá BTh 99979 TS vào bờ an toàn

HQ Online -

Chiều 11-6, Tàu KN 475, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai kéo tàu cá BTh 99979 TS cập cảng Cam Ranh (TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn.

Tàu KN 475 lai kéo tàu BTh 99979 TS chuẩn bị cập cảng Cam Ranh

Như Báo Hải quân Việt Nam điện tử đã đưa tin: Vào lúc 10 giờ ngày 9-6, khi đang thực hiện nhiệm vụ trực theo Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện đảo Trường Sa, Tàu KN 475 nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu lên đường cứu tàu cá BTh 99979 TS bị hỏng hộp số máy chính, trôi dạt và đang neo đậu tại khu vực đảo Đá Nam. Đến 12 giờ 5 phút cùng ngày, Tàu KN 475 đã tiếp cận tàu BTh 99979 TS, tiến hành lai kéo tàu về đất liền.

Các ngư dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên bờ

Sau hơn 2 ngày đêm hành trình, vượt hơn 300 hải lý trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió Tây Nam cấp 5-cấp 6, đến 15 giờ ngày 11-6, Tàu KN 475 đã đưa tàu BTh 99979 TS vào bờ an toàn. Chi đội Kiểm ngư số 4 phối hợp với Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu và 10 ngư dân cho gia đình, cơ quan chức năng.

Ký biên bản bàn giao tàu cá và ngư dân cho gia đình và cơ quan chức năng

Tàu cá BTh 99979 TS do ông Trần Minh Nhanh, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản ngày 21-5.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn