Tàu KN 462 giúp đỡ tàu cá Quảng Ngãi bị hết lương thực, thực phẩm

HQ Online -

Lúc 16 giờ ngày 27/9, Tàu KN 462, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiếp cận, giúp đỡ kịp thời tàu cá QNg 94858 TS bị hết lương thực, thực phẩm khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Tàu KN 462 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) 75 hải lý về phía Tây Bắc thì nhận được tín hiệu đề nghị giúp đỡ của tàu cá QNg 94858 TS.

Ngay lập tức, Tàu KN 462 đã cơ động tiếp cận tàu cá. Tàu cá QNg 94858 TS do anh Phạm Nghĩa sinh năm 1980, quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu. Tàu cá xuất phát từ cảng Sa Kỳ đi đánh bắt hải sản từ ngày 14/9; trên tàu cá có 12 ngư dân. Đến thời điểm hiện tại, tàu hết lương thực, thực phẩm và cơ số thuốc dự trữ thường xuyên do hoạt động dài ngày trên biển.

Tàu KN 462 chuyển thuốc, lương thực, thực phẩm giúp ngư dân

Cán bộ, nhân viên Tàu KN 462 đã chuyển tặng thuốc, lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho các ngư dân để hỗ trợ tàu cá kéo dài thời gian hoạt động trên biển.

Trong quá trình tiếp cận, giúp đỡ ngư dân, cán bộ, nhân viên Tàu KN 462 chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn