Tàu KN 416 kéo tàu cá Quảng Ngãi từ đảo Song Tử Tây vào bờ

HQ Online -

12 giờ ngày 15-11, Tàu KN 416, Chi đội kiểm ngư số 4 đã cập Âu tàu đảo Song Tử Tây, phối hợp với các lực lượng trên đảo làm dây kéo tàu cá QNg 96459 TS bị hỏng máy vào bờ.

15 giờ ngày 13-11, tàu QNg 96459 TS vào tránh gió tại Âu tàu đảo Song Tử Tây. Khi chuẩn bị rời đảo đi đánh bắt hải sản thì tàu bị hỏng máy, không khắc phục được. Thuyền trưởng tàu cá đề nghị được lai kéo vào bờ.

Nhận được điện chỉ đạo của trên, Tàu KN 416 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng cơ động đến đảo Song Tử Tây để giúp tàu cá gặp nạn. 12 giờ ngày 15-11, Tàu KN 416 đã đến đảo Song Tử Tây và phối hợp với các lực lượng trên đảo làm dây kéo tàu cá bị nạn vào đất liền. 15 giờ cùng ngày, Tàu KN 416 kéo tàu cá rời đảo Song Tử Tây. Thời tiết trên biển lúc đó sóng, gió cấp 4, cấp 5.

Dự kiến trưa 18-11, Tàu KN 416 sẽ kéo tàu cá QNg 96459 TS cập cảng Cam Ranh và làm thủ tục bàn giao cho địa phương và gia đình.

Liên Hoa

Tàu QNg 96459 TS do ông Lê Phấn, sinh năm 1962, quê ở An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn