Tàu Kiểm ngư 408 kịp thời cứu nạn tàu cá Phú Yên

HQ Online -

8 giờ 30 phút sáng nay (22-6), Tàu KN 408 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn PY 62681 TS đang thả trôi trên biển và tổ chức làm dây lai kéo. Tàu cá PY 62681 TS do anh Trần Thuận (sinh năm 1991) làm thuyền trưởng và ông Trần Tâm (sinh năm 1970) ở Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm chủ tàu.

Tàu cá PY 62681 TS  được tàu KN 408 lai kéo. Ảnh: CTV

Trước đó, hồi 8 giờ 30 phút ngày 19-6, tàu cá PY 62681 TS đang hành nghề ở khu vực biển cách phía Đông đảo Tốc Tan khoảng 55 hải lý thì va phải vật thể lạ bị gãy chân vịt, không khắc phục được phải thả trôi. Thuyền trưởng đã đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp. Lúc này trên tàu có 9 ngư dân.

Cán bộ tàu KN 408 động viên và hỗ trợ thực phẩm cho ngư dân tàu cá Phú Yên. Ảnh: CTV

Nhận được thông tin trên, cấp trên điều Tàu 408 đang trực tại đảo Tốc Tan khẩn trương cơ động đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá trên lúc 19 giờ 40 phút ngày 21-6. Sau 13 giờ hành trình, tìm kiếm, Tàu 408 đã tiếp cận được tàu PY 62681 TS tại tọa độ 08050’N-114055’E.

Hiện Tàu 408 đang lai kéo tàu PY 62681 TS cùng các ngư dân về đảo Tốc Tan.


 Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn