Tàu Hải quân Hoàng gia Anh cập Cảng quốc tế Cam Ranh

HQ Online -

Sáng 1/10, Tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh cùng 185 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Hugh Botterill làm Thuyền trưởng đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 4/10.

Tàu HMS Richmond chuẩn bị cập cảng

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lễ đón đoàn Hải quân Hoàng gia Anh được tổ chức bằng hình thức không tiếp xúc trực tiếp.

Các đại biểu tham gia đón đoàn

Bà Lê Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Tham dự có Đại tá Nguyễn Thái Học, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4; Đại tá Bea Walcot, Tùy viên quốc phòng Anh tại Việt Nam; đại diện Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Nha Trang; Ban giám đốc Petro-Cam Ranh; cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam…

Chỉ huy, sĩ quan tàu HMS Richmond trong lễ đón

Sau lễ đón, Đại tá Bea Walcot thay mặt Thuyền trưởng Tàu HMS Richmond chào xã giao lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và trao tặng giáo trình giảng dạy tiếng Anh cho đại diện Học viện Hải quân.

Đại tá Bea Walcot trao tặng giáo trình giảng dạy tiếng Anh cho đại diện Học viện Hải quân

Theo kế hoạch, trong thời gian thăm Việt Nam, Nhóm chỉ huy tàu HMS Richmond sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân bằng hình thức trực tuyến; trao đổi chuyên môn về lập kế hoạch và tổ chức luyện tập chung vận động đội hình tránh va chạm trên biển với tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Học viện Hải quân tặng Đại tá Bea Walcot quà lưu niệm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond thăm Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác quốc phòng giữa 2 nước; góp phần vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn