Tàu buồm 286, Lê Quý Đôn: Hoàn thành tốt đợt huấn luyện đường dài

HQ Online -

Chiều 16-6, Tàu buồm 286, Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân đã cập Quân cảng Nha Trang, Khánh Hoà, kết thúc chuyến đi biển huấn luyện đường dài cho học viên khoá 59 ( năm thứ 3) Học viện Hải quân thành công tốt đẹp.

Tàu buồm 286 cập cảng Hải đoàn 128 Hải quân

Trước đó ngày 30-5, Tàu buồm 286, Lê Quý Đôn từ Nha trang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đi biển đường dài theo hải trình: Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và ngược lại.

Vượt qua gần 1.300 hải lý an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật, Đoàn công tác đã tổ chức huấn luyện cho học viên thực hành đi biển đường dài; rèn luyện khả năng chỉ huy, kỹ năng thủy nghiệp cơ bản; thao tác sử dụng trang thiết bị trên tàu, xử lý tình huống thực tế trên biển và rèn luyện khả năng chịu dựng sóng gió… Trong chuyến đi, kíp tàu tiếp tục huấn luyện, rèn luyện kỹ năng sử dụng buồm khi hành trình, đồng thời khảo sát, nắm tình hình khu vực biển hoạt động.

Cán bộ Tàu buồm 286 quán triệt nội dung huấn luyện cho học viên

Trong hải trình công tác, tàu đã cập cảng Lữ đoàn 161, Đà Nẵng, cảng Hải đoàn 128, Hải Phòng và thả neo tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại các điểm cập cảng, neo đậu Đoàn đã tổ chức đón tiếp hơn 500 lượt khách đến từ 21 cơ quan, đơn vị: Cơ quan Bộ Tư Lệnh Hải quân, Hải đoàn 128, Vùng I, Vùng II, Lữ đoàn 161, Lữ đoàn 172 Hải quân...

Đoàn cán bộ, học viên tham quan Bảo tàng Hải quân

Tại Hải Phòng, Đoàn đã dâng hương tại đài tưởng niệm Bến tàu không số K15 Đồ Sơn, Hải Phòng; tham quan Bảo tàng Hải quân và thi đấu giao hữu bóng chuyền với một số đơn vị Hải quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chuyến công tác nhằm giúp các học viên tích lũy thêm  kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm theo các chuyên ngành, nhất là rèn luyện kỹ năng sử dụng buồm trong hành trình.


Tin, ảnh: Đắc Thắng, Tự Hào

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn